Mỹ bắt hai nghi can khủng bố

01/06/2011 15:14 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Mỹ hôm 31.5 cho biết đã bắt giữ hai người đàn ông gốc Iraq sống ở bang Kentucky. Hai người này bị buộc tội tấn công khủng bố và giúp đỡ al-Qaeda tại Iraq thực hiện các vụ tấn công vào lính Mỹ.

Hai nghi can trên được xác định là Waad Ramadan Alwan và Mohanad Shareef Hammadi, họ cũng bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho nhóm al-Qaeda tại Iraq, theo đài CNN.

 
 Cả Alwan và Hammadi đều bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công lính Mỹ tại Iraq - Ảnh: AFP

Cả hai bị bắt giữ hồi tuần trước và các cáo trạng vừa được công bố hôm 31.5 khi cả hai xuất hiện trước tòa ở thành phố Louisville thuộc bang Kentucky.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cả Alwan, 30 tuổi và Hammadi, 23 tuổi đã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) theo dõi từ nhiều tháng nay khi cả hai bị cáo buộc đang tìm cách cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối tại Iraq.

Có một điều cả hai không hề biết là tất cả vũ khí mà hai nghi can này tìm cách chuyển về Iraq đã bị các quan chức FBI "chìm" vô hiệu hóa.

Nếu bị kết tội, theo CNN, cả Alwan và Hammadi sẽ chịu mức án cao nhất là tù chung thân.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.