Mỹ “bán thêm vũ khí cho Đài Loan”

17/09/2011 00:40 GMT+7

Báo The Washington Times hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định không bán máy bay chiến đấu hiện đại F-16 C/D cho Đài Loan.

Thay vào đó, Washington sẽ cung cấp một gói vũ khí và thiết bị trị giá 4,2 tỉ USD để Đài Bắc nâng cấp các máy bay F-16 A/B hiện có. Tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên cho hay đề xuất này sẽ được trình Quốc hội vào ngày 16.9 (giờ địa phương).

Trước đó, chính quyền Washington tuyên bố sẽ đưa ra quyết định trước ngày 1.10 về yêu cầu của Đài Loan mua 66 chiếc F-16 C/D. Giới quan sát cho rằng kế hoạch mới của ông Obama nhằm làm giảm bớt phản đối của Trung Quốc về những thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan. Theo The Washington Times, giới chức quân sự Trung Quốc từng kêu gọi trừng phạt Mỹ về việc bán vũ khí cho Đài Loan bằng cách yêu cầu Washington trả một phần khoản nợ 1.100 tỉ USD.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.