Mỹ bác tin ông Obama từng tha chết cho bin Laden

02/08/2012 03:20 GMT+7

Tờ Politico dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest phủ nhận thông tin Tổng thống Mỹ Barack Obama từng 3 lần hủy chiến dịch hạ sát thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden.

Cuối tuần trước, trang tin Daily Caller trích đăng một đoạn trong cuốn sách Leading from Behind: The Reluctant President and the Advisors Who Decide For Him (tạm dịch: Lãnh đạo hậu trường: Vị tổng thống thiếu quyết đoán và các cố vấn quyết định thay ông) của tác giả nổi tiếng Richard Miniter, dự kiến xuất bản vào ngày 21.8.

Trong đó, ông Miniter dẫn “nguồn tin cấp cao” tiết lộ Mỹ đã biết bin Laden ẩn náu tại Pakistan từ lâu nhưng ông Obama không chịu chuẩn y chiến dịch đột kích vào tháng 1, 2 và 3 năm ngoái. Mãi đến tháng 5.2011, Tổng thống Mỹ mới đồng ý để đội đặc nhiệm Seal Team 6 xâm nhập và hạ sát thủ lĩnh al-Qaeda. Đáng chú ý là các thông tin trên xuất hiện khi còn chưa đầy 3 tháng nữa là diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ và ông Obama đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán trong vấn đề an ninh quốc gia.

Lê Loan

>> Mỹ thả đầu bếp của Osama bin Laden
>> Bin Laden "bạo chi" cho khủng bố nhưng tằn tiện với bản thân
>> Mỹ cắt viện trợ Pakistan vì bỏ tù bác sĩ giúp tìm bin Laden
>> Mỹ bị “tố” vi phạm nhân quyền vì giết bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.