Mưa lớn ở Bắc Kinh, ít nhất 10 người chết

22/07/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang hứng chịu một đợt mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua, khiến ít nhất 10 người chết và hàng trăm người bị mắc kẹt tại sân bay.

Theo Tân Hoa Xã, những đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày 21.7, khiến các con đường lớn ở Bắc Kinh chìm trong biển nước, nhấn chìm nhiều xe cộ. Những đợt gió lớn thổi tung các nóc nhà, làm gãy đổ các cây xanh trên đường.

Một số nạn nhân thiệt mạng do nhà sập, trong khi một số khác bị điện giật dẫn đến tử vong do sét đánh khiến các đường dây điện cao thế rơi xuống đường đang bị ngập nước.

Hơn 500 chuyến bay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh cũng đã bị hoãn do ảnh hưởng của thời tiết.

Reuters cho biết tình trạng hoảng loạn đã xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh sau khi đợt mưa lớn xuất hiện vào ngày 21.7.

BBC dẫn lời website của chính quyền Bắc Kinh cho biết cơ quan dự báo thời tiết dự đoán sẽ có các đợt bão lớn và thời tiết khắc nghiệt trong những ngày tới.


Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) chìm trong biển nước sau đợt mưa lớn ngày 21.7 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, lở đất và lũ lụt ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) cũng đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 14.500 người phải sơ tán.

Phúc Duy

>> Trung Quốc đồn trú quân đội ở “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc bành trướng nhờ khủng hoảng
>> Phát hiện gần 3 tấn gà Trung Quốc nhập lậu
>> Trung Quốc rúng động với vụ lừa đảo vàng gần 60 tỉ USD
>> Trung Quốc ngang ngược lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố Tam Sa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.