Mozambique bắt người Việt nghi buôn sừng tê

02/06/2012 03:00 GMT+7

AFP đưa tin cảnh sát Mozambique vừa bắt giữ một người Việt Nam tại phi trường quốc tế Maputo với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác.

Phát ngôn viên hải quan Raimundo Mapandzene cho biết nghi can đang chuẩn bị lên máy bay của hãng Kenya Airways để về Hà Nội. “Chúng tôi phát hiện 7 chiếc sừng tê giác trong hành lý của ông ấy”, AFP dẫn lời ông Mapandzene nói. Người này được xác định tên Doan Minh, 41 tuổi, đã qua được máy quét an ninh tại phi trường trước khi bị bắt.

Trong một diễn biến khác, theo trang tin This is Bristol, cảnh sát Anh bắt một người Việt Nam đang trồng cần sa với giá trị thu hoạch hơn 250.000 bảng Anh (hơn 8 tỉ đồng). Nguyễn Trọng Đạt, 38 tuổi, cho hay vừa đến Anh khoảng 10 ngày và bị một người gốc Trung Quốc ép buộc phải chăm sóc 797 cây cần sa tại một ngôi nhà ở đường Rochester Road, St Anne's.

H.G

>> Một người Việt bị bắt ở Nam Phi vì chứa sừng tê giác trái phép
>> Nam Phi xử tù một người Việt buôn lậu sừng tê giác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.