Một Việt kiều Mỹ tại California thiệt mạng vì động đất Nepal

28/04/2015 11:10 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27.4 xác nhận có một người Mỹ gốc Việt nằm trong số bốn công dân Mỹ thiệt mạng tại núi Everest vì trận lở tuyết sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal ngày 25.4.

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27.4 thông báo có một người Mỹ gốc Việt nằm trong số bốn công dân Mỹ thiệt mạng tại núi Everest vì lở tuyết phát sinh từ trận động đất kinh hoàng tại Nepal.

Ông Vinh B Truong, Việt kiều Mỹ sinh sống tại bang California - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Reuters ngày 28.4 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ông Vinh B Truong, sống tại bang California, đã chết trong chuyến đi leo núi Everest ở Nepal.

Ngoài ông Vinh, chính phủ Mỹ trước đó đã thông báo danh tính ba công dân khác bị thiệt mạng vì lở tuyết tại Everest là Dan Fredinburg, giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu Google X; Marisa Eve Girawong, một nữ bác sĩ tại khu cắm trại dành cho người leo núi; và nhà làm phim tư liệu Tom Taplin.

Hiện vẫn còn hàng chục người Mỹ khác được cho là vẫn đang mất tích tại Himalaya, theo Daily Mail.  

AFP dẫn số liệu thống kê từ nhà chức trách Nepal cho biết đến sáng 28.4 đã có hơn 4.300 người thiệt mạng vì trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tại Nepal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.