Một phụ nữ Thái Lan giết con rồi ăn thịt

20/08/2012 19:47 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ người dân tộc ở tỉnh Chiang Mai đã giết hai đứa con nhỏ của mình và lấy thịt chúng làm thức ăn, báo chí địa phương ở Thái Lan cho hay.

Cảnh sát ở huyện Mae Ai của tỉnh Chiang Mai hôm nay (20.8) cho biết họ đã bắt một người phụ nữ người dân tộc Musur sau khi có cáo buộc người này giết hai đứa con trai 1 tuổi và 5 tuổi.

Cảnh sát không cho biết tên của người phụ nữ nhưng nói rằng khi vào nhà họ thấy bà này đang nằm ngủ cùng với những bộ phận cơ thể của trẻ con.

Việc người phụ nữ này ăn thịt con mình được nhiều người dân trong vùng biết và báo với cảnh sát.

Tuy nhiên, bà này không phản ứng gì khi cảnh sát tra hỏi, thay vào đó lại có những dấu hiệu của người bệnh tâm thần.

Theo cảnh sát, người phụ nữ này sống cùng với chồng và hai con trai nhỏ.

Người chồng nói rằng vợ mình có biểu hiện không bình thường về tâm thần và phải sử dụng thuốc mấy năm nay. Trong đầu người phụ nữ này luôn có ám ảnh rằng có người nào đó sẽ làm hại mình.

Người chồng cho biết rất ngạc nhiên về vụ việc vì dù có triệu chứng bất thường nhưng ông không tin vợ ông lại có những hành động man rợ đến thế. Chuyện xảy ra lúc ông đi vào thị trấn mấy ngày để mua thuốc cho vợ.

Người phụ nữ sẽ bị buộc tội giết người trong trạng thái tâm thần bất thường.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Vụ “ăn thịt người” ở Florida qua lời kể của nạn nhân
>> Bắt giữ 29 kẻ ăn thịt người ở Papua New Guinea
>> Tìm thấy chất gây nghiện trong máu kẻ “ăn thịt người”
>> Nghiện muối tắm dẫn đến ăn thịt người?
>> Brazil truy tố 3 kẻ ăn thịt người
>> Mỹ tiêu diệt một kẻ “ăn thịt người” táo tợn trên phố
>> Kể chuyện “người ăn thịt người” phim bị dừng phát sóng
>> Vụ án ăn thịt người
>> Hàng loạt tin đồn "bà già có răng nanh ăn thịt người" xuất hiện ở Long An
>> Tô%3ḅi ngô%3ḅ sát cho kẻ ăn thịt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.