Moscow sẽ chi 35 tỉ USD mua vũ khí

26/11/2011 01:11 GMT+7

Phó thủ tướng Nga Sergei Ivanov vừa khẳng định nước này sẽ chi khoảng 1,1 ngàn tỉ rúp (35 tỉ USD) để mua sắm vũ khí mới trong năm 2012. RIA-Novosti dẫn lời ông Ivanov khẳng định Moscow sẽ chi đáng kể để hiện đại hóa quân đội và tổng kinh phí để trang bị khí tài mới sẽ lên đến 4 ngàn tỉ rúp trong 3 năm tới.

Phó thủ tướng Nga Sergei Ivanov vừa khẳng định nước này sẽ chi khoảng 1,1 ngàn tỉ rúp (35 tỉ USD) để mua sắm vũ khí mới trong năm 2012. RIA-Novosti dẫn lời ông Ivanov khẳng định Moscow sẽ chi đáng kể để hiện đại hóa quân đội và tổng kinh phí để trang bị khí tài mới sẽ lên đến 4 ngàn tỉ rúp trong 3 năm tới.

Trong những năm gần đây, chi phí quốc phòng của Nga đã liên tục gia tăng nhằm duy trì vị trí trong hàng ngũ những cường quốc quân sự trên thế giới. Dự tính, đến năm 2020, Nga sẽ chi khoảng 20 ngàn tỉ rúp cho quốc phòng.

 
Nga nỗ lực tăng cường khả năng quốc phòng - Ảnh: AFP 

Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng phòng thủ không gian - vũ trụ Nga, trung tướng Oleg Ostapenko cho biết Moscow sắp triển khai một hệ thống radar tại Kaliningrad. Đây là hệ thống có thể kiểm soát mọi thông tin liên quan đến những vụ phóng tên lửa ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, cũng như có thể phát hiện bất cứ tên lửa nào được triển khai theo dự án lá chắn tên lửa tại Đông u. Việc đưa trạm radar trên vào hoạt động là một phần của hệ thống cảnh báo tấn công sớm của Nga. Bên cạnh đó, tên lửa chiến thuật Iskander cũng sẽ được đưa đến khu vực Kaliningrad trong một tương lai gần, theo RIA-Novosti dẫn lời Tư lệnh Ostapenko. Như vậy, không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov trước đó đã mạnh miệng tuyên bố rằng hệ thống phòng không của Nga có khả năng đánh chặn bất cứ loại tên lửa nào, kể cả tên lửa siêu thanh.

Trong một diễn biến khác, Thượng viện Nga hôm qua ấn định kỳ bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 4.3.2012. Thủ tướng Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng ra tranh cử và nếu chiến thắng ông sẽ bổ nhiệm đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev đứng đầu chính phủ. Trước mắt Nga sẽ bước vào kỳ bầu cử Duma quốc gia (tức hạ viện) 450 ghế vào ngày 4.12. Reuters ngày 25.11 dẫn kết quả khảo sát mới nhất của trung tâm Levada ở Moscow cho thấy đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất sẽ tiếp tục giành chiến thắng nhưng số ghế chỉ vào khoảng 252-253 ghế, ít hơn nhiều so với con số 315 ghế hiện nay.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.