Moscow được mở rộng gấp đôi

03/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 1.7, thủ đô Moscow của Nga đã chính thức tiếp nhận thêm 2 thị trấn và 19 khu dân cư lân cận để mở rộng diện tích của thành phố này từ 1.070 km 2 lên thành 2.560 km 2 , theo RIA - Novosti.

Đây là kết quả từ một kế hoạch do Thủ tướng Dmitry Medvedev đề ra hồi năm ngoái, khi ông còn đang giữ chức tổng thống. Việc mở rộng trên sẽ giúp Moscow giải quyết được tình trạng mật độ dân số hiện tại lên đến 11.000 người/km2, hơn gấp đôi so với 5.000 người/km2 tại thủ đô London của Anh. Việc mở rộng được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng triệu công việc cho người dân thủ đô.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra không ít thách thức khi chính quyền Moscow phải phụ trách một khu vực rộng lớn hơn rất nhiều. Điển hình như giờ đây lực lượng cứu hỏa có thể phải mất đến 30 phút mới có mặt tại mọi địa điểm ở Moscow, trong khi trước kia chỉ là 15 phút.

Lê Loan

>> Thủ tướng Đức nhầm Berlin với Moscow
>> Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội - Moscow
>> Dân Moscow hoảng sợ vì bầu trời biến sắc
>> Mật vụ Mỹ từng ăn chơi ở Moscow
>> Cháy tại tòa nhà chọc trời ở Moscow

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.