Moody’s tuyên bố Hy Lạp “vỡ nợ”

11/03/2012 03:18 GMT+7

Ngày 10.3, AFP dẫn thông cáo của công ty đánh giá tín dụng hàng đầu thế giới Moody’s cho rằng Hy Lạp rơi vào tình trạng vỡ nợ, bất chấp nước này vừa nhận được các hỗ trợ mới. Trước đó, Bộ Tài chính Hy Lạp thông báo các chủ nợ tư nhân, chiếm 83,5% giá trị nợ, đồng ý giảm bớt 107 tỉ euro. Các chủ nợ sẽ nhận trái phiếu nợ mới với giá trị thấp hơn và kéo dài thời gian trả nợ. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng tuyên bố kế hoạch hỗ trợ 28 tỉ euro cho Hy Lạp, một phần trong gói cứu trợ tài chính thứ hai cho nước này.

Trong khi đó, Moody’s khẳng định việc giảm bớt giá trị và kéo dài thời gian trả nợ bị xem như vỡ nợ. Hãng này cũng hạ bậc tín nhiệm dành cho Hy Lạp xuống mức thấp nhất là “C” và nước này bị xem như không còn “trọng lượng” nào trên bảng xếp hạng. Đến nay, Hy Lạp và EU chưa đưa ra phản ứng gì về quyết định của Moody’s.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.