Miền đông Ukraine sẽ ‘bùng nổ’ nếu Mỹ vũ trang cho Ukraine

25/02/2015 09:57 GMT+7

(TNO) Nếu Mỹ cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine, toàn bộ miền đông Ukraine sẽ 'bùng nổ' và Nga buộc phải có hành động đáp trả thích đáng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố.

(TNO) Nếu Mỹ cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine, toàn bộ miền đông Ukraine sẽ 'bùng nổ' và Nga buộc phải có hành động đáp trả thích đáng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố.

Xe tăng quân đội Ukraine di chuyển ở miền đông nước này - Ảnh: Reuters

“Điều đó (việc Mỹ vũ trang cho Ukraine) sẽ là một đòn đánh mạnh vào thỏa thuận ngừng bắn Minsk, sẽ khiến toàn bộ khu vực này bùng nổ. Và Moscow sẽ không thể ngồi yên trước “những hành động khiêu khích như vậy". Chúng tôi sẽ đáp trả một cách thích đáng”, hãng tin ITAR-TASS (Nga) hôm 24.2 dẫn lời ông Ryabkov phát biểu.

“Điều này liệu có cần thiết đối với những người được cho là đang kêu gọi bình thường hóa tình hình ở Ukraine hay không? Tôi thực sự rất nghi ngờ. Người ta có thể vô trách nhiệm đối với hành động của họ, nhưng cần phải có hồi kết cho sự nuông chiều điên rồ dành cho những kẻ hiếu chiến ở Kiev”, ông Ryabkov bình luận.

Phát biểu của thứ trưởng ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tiếp tục kêu gọi Mỹ vũ trang cho quân đội nước này, theo đài truyền hình RT (Nga).

Được biết, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev đã tuyên bố nếu có đáp trả hành động vũ trang cho Ukraine của Mỹ, Moscow cũng sẽ chỉ làm điều này thông qua các kênh ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.