Máy bay Nga mất tích khi đang trình diễn

10/05/2012 03:49 GMT+7

Một máy bay hành khách Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) do Nga chế tạo chở 50 người đã mất tích chiều 9.5 khi đang bay trình diễn tại Indonesia. Chiếc SSJ-100 cất cánh từ sân bay Halim Perdanakusumah phía đông thủ đô Jakarta lúc 2 giờ chiều chở theo phi hành đoàn 8 người Nga và 42 khách mời.

Đây là chuyến bay trình diễn trong khuôn khổ hội chợ hàng không châu Á bắt đầu từ 3.5, qua Kazakhstan, Pakistan, Indonesia và chuẩn bị đến Lào, Việt Nam. Sau khi cất cánh 30 phút, máy bay này xin hạ độ cao từ 3.000 m xuống 1.800 m rồi biến mất trên màn hình radar. Chưa rõ máy bay có rơi hay không, trong khi cơ quan an toàn bay Nga khẳng định chiếc SSJ-100 cất cánh trong tình trạng hoạt động tốt. Theo Detik.com, một người mang tên Việt Nam là Tran Nam làm việc cho công ty chế tạo động cơ máy bay của Pháp SNECMA cũng có tên trong danh sách khách mời của chuyến bay trên.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống vịnh Mexico
>> Máy bay do thám Mỹ gặp nạn, 4 người chết
>> Máy bay rơi trúng trường học tại Philippines, 13 người chết
>> Máy bay chở 165 người hạ cánh khẩn cấp tại Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.