Máy bay Mỹ - Nga chạm mặt tại Syria

09/10/2015 09:41 GMT+7

Hôm 8.10, Fox News dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc cho hay chiến đấu cơ Nga không dưới 3 lần đã bám sát máy bay trinh sát không người lái MQ-1 Predator của Mỹ trên bầu trời Syria kể từ khi Moscow mở chiến dịch không kích vào ngày 30.9.

Hôm 8.10, Fox News dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc cho hay chiến đấu cơ Nga không dưới 3 lần đã bám sát máy bay trinh sát không người lái MQ-1 Predator của Mỹ trên bầu trời Syria kể từ khi Moscow mở chiến dịch không kích vào ngày 30.9.

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Không quân Mỹ - Ảnh: Không quân MỹMáy bay không người lái MQ-1 Predator của Không quân Mỹ - Ảnh: Không quân Mỹ
Những vụ bám đuôi diễn ra tại khu vực đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khống chế như Raqqa, Aleppo và vùng biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các quan chức Mỹ, máy bay Nga không có dấu hiệu khiêu khích mà chỉ duy trì khoảng cách vừa đủ để đối phương biết sự hiện diện của mình.
Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay 2 chiến đấu cơ F-16 hồi đầu tuần đã phải chuyển hướng tại Syria để tránh máy bay Nga và “duy trì khoảng cách an toàn”. Theo CNN, 2 máy bay trên xuất kích từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ đến không kích tại Raqqa. Ông Davis cho biết thêm phi công Mỹ nhận được lệnh phải chuyển hướng bay nếu xuất hiện máy bay Nga trong vòng khoảng 30 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.