Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp

12/06/2015 15:49 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Melbourne (Úc) sau khi được phát hiện cháy động cơ, báo The Star của Malaysia cho biết hôm 12.6.

(TNO) Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Melbourne (Úc) sau khi được phát hiện cháy động cơ, báo The Star của Malaysia cho biết hôm 12.6.

Lại xuất hiện trặc từ máy bay của hãng Malaysia Airlines - Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay Airbus 330 mang số hiệu MH148 chở 300 hành khách từ Melbourne về Kuala Lumpur gặp trục trặc ngay khi cất cánh vào khoảng 2 giờ 20 phút (giờ địa phương) sáng 12.6. The Star dẫn tin từ sân bay Melbourne cho biết máy bay đã quay lại hạ cánh an toàn.
"Tất cả các hoạt động tại sân bay Melbourne tiếp tục như bình thường", hãng Malaysia Airlines thông báo trên Facebook.
Trên Twitter, Malaysia Airlines cũng thông báo: "MH148 MEL-KUL quay lại và hạ cánh an toàn. Máy bay đang được kiểm tra".
Trang tin ABC News của Úc cho biết máy bay buộc phải hạ cánh vì cháy động cơ, tuy nhiên các nhân viên nói rằng hệ thống báo cháy động cơ bị hỏng và báo động sai. Không có dấu hiệu cháy nào được tìm thấy, nhưng chuyến bay MH148 vẫn phải hạ cánh vì an toàn của hành khách.
"Sau khi hạ cánh, máy bay đã được kiểm tra và không có bằng chứng nào về một vụ hỏa hoạn", ABC News dẫn lời người phát ngôn Cục An toàn giao thông Úc.
Trong vòng hai năm 2014-2015, các sự cố của hãng hàng không Malaysia Airlines xuất hiện liên tục. Hai vụ nổi bật nhất là chuyến bay MH17 bị bắn hạ ở Ukraine và sự mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.