Máy bay AirAsia mất tích trên vịnh Kumai, Indonesia?

28/12/2014 12:10 GMT+7

(TNO) Hãng bay giá rẻ AirAsia ra thông báo xác nhận một máy bay Airbus A320-200 của hãng bị mất liên lạc lúc 7 giờ 24 sáng 28.12 trên không phận Indonesia khi đang bay đến Singapore. Indonesia cho biết vị trí sau cùng của máy bay là ở vịnh Kumai.

(TNO) Hãng bay giá rẻ AirAsia ra thông báo xác nhận một máy bay Airbus A320-200 của hãng bị mất liên lạc lúc 7 giờ 24 sáng 28.12 trên không phận Indonesia khi đang bay đến Singapore. Indonesia cho biết vị trí sau cùng của máy bay là ở vịnh Kumai.

Tọa độ cuối cùng của máy bay AirAsia mất tích là quanh vịnh Kumai, Indonesia -  Nguồn: Google Map  

Thông báo cho biết máy bay AirAsia, số hiệu chuyến bay QZ8501 cất cánh từ Surabaya (Indonesia) đi Changi, Singapore đã mất liên lạc với không lưu lúc 7 giờ 24 sáng chủ nhật 28.12, sau 1 giờ bay.

Hãng cho biết đến giờ chưa có thêm thông tin về tình trạng hành khách và tổ lái.

Cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết vị trí cuối cùng của máy bay AirAsia mất tích là xung quanh vịnh Kumai. Trước khi mất liên lạc, cơ trưởng có xin đổi hướng bay.

Máy bay mất tích là chiếc Airbus A320-200, số đăng ký PK-AXC.

Hiện việc tìm kiếm cứu hộ đang khẩn trương xúc tiến, theo thông báo của hãng bay. AirAsia đã lập một đường dây điện thoại khẩn dành cho bạn bè và thân nhân những người trên máy bay mất tích, số +622129850801.

Trên máy bay có 162 người gồm 155 khách phi hành đoàn 7 người. Trong số hành khách có 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 bé sơ sinh, theo các quan chức giao thông Indonesia. Đài ITV Indonesia cho biết hành khách gồm of 149 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Anh, 1 người Malaysia.

Máy bay cất cánh lúc 5 giờ 20 sáng 28.12 ở Surabaya, Indonesia, dự kiến đến Changi, Singapore lúc 8 giờ 30.

Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết có 3 giả thuyết về sự mất liên lạc: Động cơ bị hỏng, máy bay rơi trên biển, hoặc đáp xuống sân bay nào đó. Các sân bay trong khu vực đã được liên lạc nhưng không ghi nhận sự có mặt của máy bay AirAsia mất tích.

Một máy bay AirAsia mất tích ở Indonesia sáng 28.12.2014 với 162 người - Ảnh: AFP

Như vậy đây là tai nạn hàng không tồi tệ thứ 3 của Malaysia trong năm 2014 này. Trước đó, hãng hàng không quốc gia Malaysian Airlines có hai máy bay Boeing 777 bị mất tích và bị bắn rơi. Chiếc đầu tiên, số hiệu MH370 mất tích sáng 8.3.2014 khi từ Kuala Lumpur bay đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay. Người ta cho rằng máy bay đã chuyển hướng bay xuống Nam Ấn Độ Dương và rơi ở đây.

Chiếc Boeing 777 thứ hai gặp nạn, số hiệu MH17 bị bắn rơi ngày 17.7.2014 trên vùng trời miền đông Ukraine khi từ Amsterdam, Hà Lan bay về Kuala Lumpur làm chết toàn bộ 298 người trên máy bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.