Máy bay AirAsia mất tích trên biển Java, hãng bay đổi logo trên Facebook sang màu xám

28/12/2014 13:15 GMT+7

Logo của hãng bay giá rẻ AirAsia (Malaysia) trên Facebook của hãng sáng nay 28.12 đã đổi sang màu xám khi máy bay AirAsia, số hiệu chuyến bay QZ8501 vẫn chưa tìm thấy sau khi mất tích lúc 7 giờ 24 sáng cùng ngày trên biển Java, Indonesia.

Logo của hãng bay giá rẻ AirAsia (Malaysia) trên Facebook của hãng sáng nay 28.12 đã đổi sang màu xám khi máy bay AirAsia, số hiệu chuyến bay QZ8501 vẫn chưa tìm thấy sau khi mất tích lúc 7 giờ 24 sáng cùng ngày trên biển Java, Indonesia.

Vị trí sau cùng của máy bay QZ8501 của AirAsia lúc 7 giờ 24 sáng 28.12.2014
Vị trí sau cùng của máy bay QZ8501 của AirAsia lúc 7 giờ 24 sáng 28.12.2014 - Nguồn: Flightradar24
Tổng giám đốc cơ quan điều hành hàng không Indonesia, ông Djoko Murjatmodjo nói với AFP rằng việc tìm kiếm cứu hộ đang tập trung vào vị trí nửa đường bay theo lộ trình của máy bay mất tích, trên biển Java: “Chúng tôi đang phối hợp các nhóm cứu hộ và tìm kiếm vị trí máy bay mất tích. Chúng tôi tin máy bay mất tích ở địa điểm giữa thị trấn Tanjung Pandan (trên đảo Belitung) và tỉnh Kalimantan, phía tây của đảo Borneo".
Website theo dõi hành trình máy bay Flightradar24 ghi nhận vị trí sau cùng của máy bay QZ8501 của AirAsia là trên biển Java, ở độ cao 32.000 feet (9.753 m), máy bay không phát tín hiệu cấp cứu nào.
Singapore đã cho không quân và hải quân sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ. Hai máy bay C-130 tại sân bay Changi đã vào vị trí chuẩn bị xuất phát, theo Trung tậm phói hợp cứu hộ Singapore.
Tony Fernandez, tổng giám đốc AirAsia đã viết trên Facebook: “Cảm ơn tất cả lời cầu nguyện của các bạn, chúng tôi phải giữ cho mình mạnh mẽ”.
Hãng chế tạo máy bay Airbus cũng thông tin trên tài khoản Facebook của mình rằng đã nhận được tin về máy bay AirAsia mất tích và mọi nỗ lực đang hướng về vị trí này.
Logo AirAsia trên Facebook của hãng từ màu đỏ đổi sang màu xám, sáng 28.12.2014
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.