Mất trộm tóc, răng và xương Đức Phật

16/12/2013 09:25 GMT+7

Ngày 15.12, cảnh sát Campuchia cho biết họ đang truy tìm một chiếc bình bằng vàng được cho là chứa tóc, răng và xương của Đức Phật.

 Mất trộm tóc, răng và xương Đức Phật
Khu đền chùa chứa thánh tích bị mất cắp - Ảnh: Daily Mail

Thánh tích này cùng một số bức tượng quý đã bị đánh cắp khỏi một ngôi chùa ở cố đô Udong, phía nam Campuchia cách đây vài ngày. “Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng vì 90% người dân Campuchia theo đạo Phật và những thánh tích bị mất hết sức thiêng liêng đối với chúng tôi”, phát ngôn viên cảnh sát Campuchia Kirt Chantharith thông báo. Ông này cho biết thêm lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 bảo vệ của ngôi chùa vì tình nghi dính líu trong vụ việc. Các thánh tích nói trên mang từ Sri Lanka đến Campuchia vào thập niên 1950 nhằm dịp kỷ niệm 2.500 năm ngày Đức Phật đản sinh. Vào năm 2002, Quốc vương khi đó là Norodom Sihanouk đã cho di dời chiếc bình từ thủ đô Phnom Penh đến Udong trong một nghi lễ có hàng chục ngàn người tham dự, theo AFP.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Campuchia chấn động vì thánh tích của Phật bị đánh cắp
>> Hơn 800 người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc
>> Quảng bá du lịch Việt Nam yếu kém hơn Lào, Campuchia
>> Gặp gỡ Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.