Mất cắp phóng xạ nguy hiểm ở Mexico

05/12/2013 02:30 GMT+7

Ngày 4.12, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo bọn tội phạm vừa đánh cắp một xe tải chở phóng xạ “cực kỳ nguy hiểm” tại Mexico.

Theo AFP, chiếc xe đang chở lượng lớn đồng vị cobalt-60 dùng trong y tế từ một bệnh viện ở thành phố Tijuana đến một nơi xử lý rác phóng xạ thì biến mất gần thủ đô Mecxico City. “Vào thời điểm bị đánh cắp, lớp bảo vệ bên ngoài vẫn được niêm kín nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu vỏ ngoài bị hư hại hoặc phóng xạ bị lấy ra ngoài”, thông cáo của IAEA viết. Cơ quan này cho biết thêm, số phóng xạ trên không thể được sử dụng chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng về lý thuyết có thể trở thành nguyên liệu cho bom bẩn, loại thiết bị nổ phát tán vật liệu phóng xạ trên diện rộng. Chính quyền Mexico đang ra sức điều tra đồng thời đã cảnh báo công khai cho người dân, theo AFP.

Trọng Kha

>> Tù nhân kiểm soát phần lớn các nhà tù ở Mexico
>> Mexico giải thoát 61 người bị bắt cóc gần biên giới với Mỹ
>> Venezuela bắn hạ máy bay Mexico
>> Siêu đường hầm ma túy Mỹ - Mexico

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.