Malaysia chuẩn bị bầu cử “sinh tử”

11/04/2013 03:00 GMT+7

Ngày 10.4, Thủ tướng Najib Razak thông báo cuộc tổng tuyển cử có thể thay đổi lịch sử cầm quyền ở Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 5.5.

Từ năm 1957 đến nay, Malaysia được lãnh đạo liên tục bởi Liên minh Mặt trận dân tộc (BN). Trong cuộc bầu cử năm 2008, lần đầu tiên BN mất thế áp đảo khi giành được ít hơn 2/3 số ghế Quốc hội, khiến Thủ tướng Abdullah Badawi phải từ chức sớm.

Ông Najib Razak kế tục và đem lại những thành quả kinh tế được thế giới công nhận. Tuy nhiên, công chúng vẫn luôn chỉ trích chính phủ chậm cải cách và tham nhũng. Giới quan sát nhận định lần này, BN có thể thất bại trước phe đối lập.

Việc tập trung cho cuộc bầu cử cam go là lý do khiến chính phủ Malaysia không phản ứng trước việc tàu chiến Trung Quốc tập trận trong vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi cuối tháng 3, theo một số chuyên gia.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.