Lũ quét ở Ấn Độ, 24 người chết

24/09/2012 03:25 GMT+7

Giới chức Ấn Độ hôm qua thông báo ít nhất 24 người chết do lũ quét và lở đất hoành hành ở miền đông bắc nước này trong mấy ngày qua.

Trong đó, bang Sikkim bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 21 người chết và 8 người mất tích, theo Hãng tin PTI. Từ ngày 19.9, tại đây đã xảy ra 9 trận lở đất do mưa to, làm hư hại đường sá, nhà cửa và còn hơn 100.000 người đang kẹt trong các ngôi làng hẻo lánh.

Lũ quét ở Ấn Độ, 24 người chết
Mưa lũ đang hoành hành tại vùng đông bắc Ấn Độ - Ảnh: Reuters 

Chính quyền bang Sikkim đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại những khu vực gần các con sông. Đợt thiên tai còn khiến 3 người ở bang Arunachal Pradesh thiệt mạng và 700.000 người ở bang Assam bị ảnh hưởng, theo Hãng tin ANI. Quân đội và lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm người mất tích, đồng thời cho trực thăng mang nhu yếu phẩm cho những người bị mắc kẹt.

Minh Trung

>> Lũ quét ở Ấn Độ, 24 người chết và mất tích
>> 5 món ăn Ấn Độ nhiều dinh dưỡng
>> Ấn Độ thử tên lửa Agni-IV
>> Ấn Độ tăng quân ở biên giới

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.