Lợi dụng và bị lợi dụng

04/03/2015 04:00 GMT+7

Chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và dự định phát biểu trước quốc hội Mỹ là chuyện hiếm thấy và khá khôi hài về ngoại giao nhưng lại rất quan trọng đối với ông Netanyahu.

Chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và dự định phát biểu trước quốc hội Mỹ là chuyện hiếm thấy và khá khôi hài về ngoại giao nhưng lại rất quan trọng đối với ông Netanyahu.

Hai tuần nữa, ở Israel sẽ có cuộc tổng tuyển cử mới. Trong khi đó, Iran và Israel vẫn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung mà Mỹ - đồng minh chiến lược và sự bảo hộ an ninh quan trọng nhất của Israel - lại thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Iran và quyết tâm cùng Iran giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân.
Nỗi lo ngại về suy giảm vai trò và vị thế trong chiến lược của Mỹ và nỗi lo sợ đến mức thần hồn nát thần tính về đe dọa an ninh từ phía Iran đã làm cho ông Netanyahu nghi ngờ và thiếu tin tưởng Tổng thống Mỹ Barack Obama kể từ khi trở lại cầm quyền ở Israel.
Mối quan hệ giữa ông Obama và ông  từ khi cả hai lên cầm quyền đến nay không được suôn sẻ mà luôn trắc trở cả về tính cách cá nhân, phong cách cầm quyền lẫn thực chất quan điểm đường lối, đặc biệt về định hướng giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Palestine, vấn đề hạt nhân của Iran và về quan hệ của Mỹ với thế giới Ả Rập nói chung.
Vì những bất đồng quan điểm ấy mà ông Obama không mời ông Netanyahu thăm Mỹ ngay trước thời điểm tổng tuyển cử ở Israel và không tiếp ông Netanyahu khi ông này đi Mỹ theo lời mời của đảng Cộng hòa trong quốc hội Mỹ. Ông Netanyahu lợi dụng chuyến đi để vận động tranh cử và gây áp lực với ông Obama, chấp nhận bị phe đối lập ở Mỹ lợi dụng để đối phó ông Obama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.