Lộ diện thiết kế siêu chiến hạm Anh

22/08/2012 03:10 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh (MOD) vừa công bố thiết kế tàu chiến thế hệ mới nhất của nước này - tàu tấn công toàn cầu T26 GCS ( ản h).

Theo website chính thức của MOD, được mệnh danh là “siêu chiến hạm” đa nhiệm, T26 GCS sẽ được sử dụng cho mục đích từ chiến đấu, chống cướp biển đến cứu trợ các vùng thiên tai trên thế giới. Kể từ năm 2010, MOD đã hợp tác với Tập đoàn khí tài quân sự BAE Systems về các khả năng chính và thiết kế chủ đạo của con tàu.

 Lộ diện thiết kế siêu chiến hạm Anh
Ảnh: MOD

Với độ choán nước khoảng 5.400 tấn, T26 GCS có chiều dài 148 m, hầm chứa tên lửa thẳng đứng có khả năng bắn những loại tên lửa hiện đại nhất. Ngoài ra, tàu còn được trang bị súng tầm trung, hầm chứa trực thăng cùng các thiết bị do thám trên không lẫn dưới nước. Dự kiến đến năm 2020, T26 GCS sẽ thay thế đội tàu khu trục gồm 13 chiếc T23 hiện nay. Tuy nhiên, giá xuất xưởng của T26 GCS vẫn chưa được xác định nên MOD chưa công bố số lượng tàu sẽ đóng.

H.G

>> Mỹ sắp trang bị lá chắn tên lửa cho tàu chiến Nhật
>> Tàu chiến Trung Quốc lượn lờ Địa Trung Hải
>> Nga sẽ xây hạ tầng cho tàu chiến ở Tuyến biển phương bắc
>> Philippines mua hai tàu chiến Ý
>> Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ
>> Tàu chiến Trung Quốc mắc cạn tại biển Đông

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.