Liên Hiệp Quốc: Số lượng phiến quân đang tăng nhanh

02/04/2015 17:26 GMT+7

(TNO) Hơn 25.000 người nước ngoài đã và đang đứng trong hàng ngũ phiến quân của các tổ chức cực đoan như al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS), theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

(TNO) Hơn 25.000 người nước ngoài đã và đang đứng trong hàng ngũ phiến quân của các tổ chức cực đoan như al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS), theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

Syria và Iraq hiện có khoảng 22.000 phiến quân ngoại quốc - Ảnh: AFP
BBC hôm nay 2.4 dẫn báo cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết làn sóng gia nhập các tổ chức cực đoan đang nổi lên “cao nhất trong lịch sử”.
Đặc biệt, số lượng người nước ngoài gia nhập phiến quân đã gia tăng nhanh chóng, tăng khoảng 71% trong khoảng thời gian từ giữa năm 2014 đến tháng 3 năm nay. Syria và Iraq có khoảng 22.000 phiến quân nước ngoài đã và đang ở đây. Khoảng 6.500 phiến quân nước ngoài đang chiến đấu ở Afghanistan. Hàng trăm người khác thì ở Yemen, Libya và Pakistan.
Một số lượng lớn phiến quân nước ngoài đến từ nước Tunisia, Morocco, Pháp và Nga. Số phiến quân đến từ Phần Lan, quần đảo Maldives... gia nhập tổ chức cực đoan cũng đang gia tăng.
Báo cáo nói thêm vấn đề này đặt ra mối đe dọa tức thời và lâu dài đối với an ninh thế giới. Do đó, cần sự hợp tác, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực tình báo trên toàn thế giới trong việc nhận diện các phiến quân nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.