Liên Hiệp Quốc muốn đưa Triều Tiên ra tòa

20/12/2014 07:31 GMT+7

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức thông qua nghị quyết kêu gọi đưa CHDCND Triều Tiên ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) về các cáo buộc phạm các tội ác chống nhân loại.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức thông qua nghị quyết kêu gọi đưa CHDCND Triều Tiên ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) về các cáo buộc phạm các tội ác chống nhân loại.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: Reuters
Theo Yonhap, nghị quyết không mang tính ràng buộc này nhận 116 phiếu thuận, 20 phiếu chống và 52 phiếu trắng vào ngày 19.12.
Nghị quyết yêu cầu HĐBA xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo Bình Nhưỡng do hành động “trấn áp công dân” và chủ yếu dựa vào kết quả điều tra về nhân quyền ở Triều Tiên do LHQ công bố hồi tháng 2.
AFP dẫn lời Phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ An Myong-hun chỉ trích nghị quyết là “sản phẩm của một âm mưu chính trị và đối đầu” dựa trên báo cáo “bịa đặt”.
Cùng ngày, Mỹ tuyên bố các vụ tấn công mạng cấp tập khiến hãng phim Sony Pictures hủy ra mắt bộ phim hài The Interview (tạm dịch: Cuộc phỏng vấn) về CHDCND Triều Tiên là một “vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng”, theo AFP. Giới chức Washington cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công nhưng Bình Nhưỡng đã phủ nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.