LHQ yêu cầu thả sinh viên biểu tình, Thái Lan quyết không chịu

30/06/2015 16:48 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu ngày 30.6 hối thúc Thái Lan thả 14 sinh viên cầm đầu nhóm biểu tình ôn hòa đòi dân chủ hồi tuần trước, nhưng lãnh đạo chính phủ quân sự Thái Lan không đồng ý.

(TNO) Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu ngày 30.6 hối thúc chính quyền Thái Lan thả 14 sinh viên cầm đầu nhóm biểu tình ôn hòa đòi dân chủ hồi tuần trước, nhưng lãnh đạo chính phủ quân sự Thái Lan không đồng ý, theo Reuters.

Các sinh viên cầm đầu nhóm biểu tình tại Thái Lan hôm 25.6 - Ảnh: Lam Yên
14 sinh viên nói trên bị cảnh sát và quân đội Thái Lan bắt giữ tối 26.6 sau nhóm này tổ chức biểu tình, giăng biểu ngữ đòi dân chủ, phản đối chính quyền quân đội vào ngày 25.6 tại Bangkok.
Những sinh viên này bị cáo buộc gây rối, vi phạm vào những điều trong Bộ luật Hình sự của chính quyền quân đội Thái Lan. Nếu tội danh được thành lập, họ phải đối mặt với mức án tối đa là 7 năm tù giam.
Trước tình hình đó, Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Đông Nam Á ngày 30.6 ra tuyên bố hối thúc chính quyền Thái Lan nhanh chóng dỡ bỏ lời buộc tội đối với 14 sinh viên nói trên. Còn Liên minh châu Âu coi việc bắt giữ các sinh viên này là phá vỡ sự phát triển.
Tuy nhiên chính quyền quân sự Thái Lan, đứng đầu là Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, khẳng định sẽ không nhún nhường trước sức ép của quốc tế.
Hội đồng quốc gia về hòa bình và trật tự của chính quyền quân sự Thái Lan cũng đã cấm việc tụ tập nơi công cộng sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ và phản đối chính quyền quân đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.