LHQ bàn về nghị quyết cho Syria

04/02/2012 08:05 GMT+7

Ngày 3.2, HĐBA LHQ tiếp tục nghiên cứu một dự thảo nghị quyết mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Cuộc thảo luận về sửa đổi nghị quyết nhằm tránh sự phản đối của một số nước, theo AFP.

Dự thảo nghị quyết mới không kêu gọi đích danh Tổng thống Bashar al-Assad từ chức hay đề cập lệnh cấm vận vũ khí hoặc can thiệp quân sự mà chỉ nói “hoàn toàn ủng hộ” kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập (AL) về chuyển giao dân chủ tại Syria.

AFP dẫn lời giới chức cho biết dự thảo mới sẽ được gửi lại chính phủ các thành viên HĐBA để thảo luận và chưa rõ nó có được nhất trí để bỏ phiếu hay không.

Trước đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố sẽ phủ quyết mọi nghị quyết bị nước này cho là nhằm áp đặt “thay đổi chế độ từ bên ngoài” ở Syria, theo BBC.

Phát biểu của ông Churkin nhằm vào một văn kiện trước đó do AL đưa ra và được phương Tây ủng hộ kêu gọi Tổng thống al-Assad từ chức. Ngoài ra, một thành viên Thường trực HĐBA khác là Trung Quốc cũng quan ngại về “sự thay đổi chế độ” ở Syria.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.