Lào, Myanmar xây cầu qua sông Mê Kông

18/03/2012 03:34 GMT+7

Giới chức Myanmar và Lào vừa có cuộc hội đàm bàn về xây một cây cầu hữu nghị bắc qua sông Mê Kông nhằm tăng cường kết nối hai nước, theo báo New Light of Myanmar ngày 17.3.

Giới chức Myanmar và Lào vừa có cuộc hội đàm bàn về xây một cây cầu hữu nghị bắc qua sông Mê Kông nhằm tăng cường kết nối hai nước, theo báo New Light of Myanmar ngày 17.3.

Cuộc hội đàm diễn ra ngày 16.3 tại thủ đô Naypyidaw giữa Bộ trưởng Xây dựng Khin Maung Myint và Bộ Vận tải và công trình công cộng Lào Sommad Pholsena. Hai bên còn nhất trí đẩy mạnh hợp tác bảo đảm tự do đi lại ở sông Mê Kông, ngăn chặn các sự cố thông qua trao đổi thông tin giữa lực lượng an ninh hai nước. Tổng thống Myanmar Thein Sein dự kiến sẽ thăm Lào vào tuần tới trong chuyến công du 3 nước, trong đó có Việt Nam và Campuchia.

Mặt khác, Thái Lan cũng có kế hoạch xây một cây cầu trị giá 1,8 tỉ baht (hơn 1.200 tỉ đồng) qua sông Mê Kông, nối tỉnh Nakhon Phanom với Tha Khaek của Lào nhằm đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa qua Lào và vào cả Việt Nam.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.