Lao động VN có thể đăng ký việc làm tại Thái Lan từ tháng 3

25/02/2015 03:00 GMT+7

Ngày 24.2, Đại sứ quán VN tại Bangkok (Thái Lan) cho biết trong tháng 3 hoặc tháng 4.2015, lao động VN có thể đăng ký làm việc hợp pháp tại Thái Lan. Những ngành nằm trong danh mục được đăng ký là: giúp việc tại gia, phục vụ nhà hàng, lao động chân tay ngành xây dựng, đánh bắt cá.

Ngày 24.2, Đại sứ quán VN tại Bangkok (Thái Lan) cho biết trong tháng 3 hoặc tháng 4.2015, lao động VN có thể đăng ký làm việc hợp pháp tại Thái Lan. Những ngành nằm trong danh mục được đăng ký là: giúp việc tại gia, phục vụ nhà hàng, lao động chân tay ngành xây dựng, đánh bắt cá.

Các trung tâm đăng ký lao động nước ngoài một cửa (OSS) dành cho lao động VN sẽ được mở tại Bangkok (miền trung), Chiang Mai (miền bắc), Rayong (miền đông), Song Khla (miền nam) và Nakhon Phanom (miền đông bắc). Giấy phép có thời hạn 1 năm và không cho thay đổi chủ lao động.
Lao động VN đăng ký làm việc hợp pháp tại Thái sẽ được bảo đảm quyền lợi chính đáng về mức lương tối thiểu, thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép và bảo hiểm y tế... Đại sứ VN tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành nói với Thanh Niên: “Cuộc đàm phán giữa hai nước về hợp tác lao động (trong đó có việc đăng ký, cấp phép) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 - 5.3 tại Hà Nội. Kế đó, Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ có thông tư hướng dẫn đăng ký chi tiết trước ngày 10.3. Sau ngày 28.2.2016, người lao động có thể gia hạn hợp đồng trong vòng 30 ngày (mà không phải về nước).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.