Lãnh đạo đối lập Myanmar đến châu Âu

14/06/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu chuyến thăm châu Âu cùng một phái đoàn 4 người.

Dự kiến, điểm đến trong chuyến thăm 15 ngày lần này của bà bao gồm Thụy Sĩ, Anh, Ireland, Pháp… Đặc biệt, nữ chính trị gia Suu Kyi ngày 16.6 sẽ đăng đàn đọc “diễn văn Nobel” tại thủ đô Oslo của Na Uy sau 21 năm kể từ khi bà được trao giải Nobel Hòa bình.

Với chuyến thăm này, bà tiếp tục khẳng định vị trí thủ lĩnh phe đối lập sau khi trở thành đại biểu quốc hội Myanmar trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Trong một diễn biến khác, ông Vijay Nambiar, Cố vấn của TTK LHQ Ban Ki-moon, ngày 13.6 đã đến thủ phủ Sittwe của bang Rakhine để ghi nhận tình hình đụng độ giữa người Hồi giáo và Phật giáo đang xảy ra tại đây.

Tính đến nay, các vụ đụng độ ở Rakhine làm ít nhất 25 người thiệt mạng, 1.600 ngôi làng bị đốt.

Lan Chi

>> Giải Nobel mất giá 20%
>> Giải Nobel Hòa bình cắt giảm tiền thưởng
>> Khai mạc Diễn đàn kinh tế khu vực Đông Á
>> Bà Suu Kyi tuyên thệ trước Quốc hội Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.