Kuwait treo cổ "quái vật" hiếp dâm

19/06/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Chính quyền Kuwait ngày 18.6 đã treo cổ một người đàn ông Ấn Độ 33 tuổi, có biệt danh là “quái vật” hiếp dâm vì phạm tội bắt cóc và hiếp dâm 17 trẻ em dưới 10 tuổi.

“Quái vật” hiếp dâm Hajjaj Saadi bị bắt tại Kuwait hồi tháng 7.2007 khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Ai Cập, theo AFP.

Cảnh sát cho biết Saadi thừa nhận đã từng dụ dỗ tổng cộng 17 bé trai và bé gái (dưới 10 tuổi) lên sân thượng một tòa nhà tại quận Hawalli ở Kuwait City, thủ đô Kuwait, rồi giở trò đồi bại.

Vụ án của “quái vật” hiếp dâm này khiến người dân Kuwait phải bàng hoàng, nhưng Saadi luôn miệng cho rằng mình vô tội, theo AFP.

Cũng trong ngày 18.6, chính quyền Kuwait treo cổ một người Ai Cập phạm tội đốt nhà, giết chết một cặp vợ chồng người châu Á và định mưu sát một cặp vợ chồng Ai Cập khác (nhưng bất thành).

Phúc Duy

>> Nghi phạm hiếp dâm bị chôn sống cùng nạn nhân
>> Vì sao hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ bùng phát?
>> Nữ du khách Mỹ bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ
>> Cấm ma nơ canh mặc nội y để phòng hiếp dâm
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án
>> Một phụ nữ Kuwait ngồi tù 11 năm vì Twitter
>> Kuwait trục xuất người nước ngoài vi phạm luật giao thông
>> Kuwait cấm người nước ngoài khám chữa bệnh vào buổi sáng
>> Kuwait lập kỷ lục bắn pháo hoa đắt đỏ nhất thế giới
>> Mỹ củng cố lực lượng tại Kuwait

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.