Kim Jong-un chính thức trở thành Tư lệnh tối cao

31/12/2011 07:15 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên hôm nay 31.12 tuyên bố đã chính thức bầu chọn Kim Jong-un, con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il, làm Tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên, qua đó chính thức đứng đầu lực lượng quân đội gồm 1,2 triệu quân của nước này.

(TNO) CHDCND Triều Tiên hôm nay 31.12 tuyên bố đã chính thức bầu chọn Kim Jong-un, con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il, làm Tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên, qua đó chính thức đứng đầu lực lượng quân đội gồm 1,2 triệu quân của nước này.

Theo thông báo của hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên, đại tướng Kim Jong-un đã được trao chức danh trên tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) vào hôm 30.12.

Cũng theo nguồn tin trên, Kim Jong-un “tiếp quản vai trò Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên” theo di chúc của lãnh đạo Kim Jong-il được soạn thảo vào ngày 8.10 vừa qua.

Vị tướng trẻ Kim Jong-un trong thời gian qua đã được chính phủ và các phương tiện truyền thông nhà nước gọi bằng một loạt chức danh như lãnh đạo tối cao, chủ tịch Quân ủy trung ương… sau cái chết của người cha, Kim Jong-il, vào ngày 17.12.

Tuy nhiên, chức danh Tư lệnh tối cao là dấu hiệu rõ ràng cho thấy, Kim Jong-un đang nhanh chóng củng cố quyền lực để lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.