Không tay chân bơi nối liền 5 châu lục

20/08/2012 03:05 GMT+7

Sau khi bơi nối liền châu Á và châu Mỹ trên eo biển Bering ngày 18.8, vận động viên khuyết tật người Pháp Philippe Croizon (44 tuổi) trở thành người không tay chân đầu tiên bơi nối liền 5 châu.

Với tay chân giả có thiết kế đặc biệt, ông Croizon đã vượt qua gần 4 km giữa đảo Diomede Nhỏ của Mỹ với đảo Diomede Lớn thuộc Nga (cực đông châu Á) trong 1 giờ 15 phút. Ông được một người bạn cùng bơi dẫn đường và một tàu nhỏ theo sát sẵn sàng cứu hộ giữa biển động với nhiệt độ chỉ 4°C và nhiều sương mù.

Philippe Croizon phải giải phẫu đoạn tứ chi năm 26 tuổi do tai nạn điện. Sau khi bơi vượt biển Manche (nối Pháp và Anh), ông lập kế hoạch bơi nối liền 5 châu để “thế giới chú ý hơn đến người khuyết tật”. Ông đã vượt thành công eo biển Gibraltar (nối châu Phi với châu Âu), bơi nối liền châu Úc - châu Á và châu Á - châu Phi ở biển Đỏ.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.