Khói mù nguy hiểm tại Singapore

22/06/2013 03:00 GMT+7

Ngày 21.6, khói mù từ những đám cháy rừng ở Indonesia bay sang tiếp tục khiến Singapore khổ sở khi vào lúc 12 giờ trưa qua (giờ địa phương), chỉ số ô nhiễm (PSI) lên tới 401, cao nhất trong lịch sử Singapore, theo BBC.

Đây là mức được cho là có thể đe dọa tính mạng của người già và các bệnh nhân. Đến 2 giờ chiều, PSI xuống còn 245 nhưng Thủ tướng Lý Hiển Long cảnh báo khói mù có thể kéo dài thêm nhiều tuần. Cùng ngày, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ra lệnh “huy động toàn bộ nguồn lực” để dập những đám cháy trên đảo Sumatra. AFP dẫn lời giới chức Jarkata cho hay 2 trực thăng chở thiết bị tạo mây để làm mưa đã được triển khai tới hiện trường. Khói mù, mà theo Singapore là do người dân Sumatra đốt rừng làm rẫy, đã làm phát sinh căng thẳng giữa hai nước. Singapore tỏ thái độ giận dữ với nước láng giềng, còn một quan chức Indonesia thì chỉ trích Singapore “cư xử như trẻ con”, theo AFP.

Lê Loan

>> Singapore ô nhiễm kỷ lục vì khói mù
>> Singapore, Malaysia chìm trong khói độc từ Indonesia
>> Kiểm tra tai điếc ở Singapore
>> Hỗ trợ 90% học phí du học Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.