Khởi động đàm phán hạt nhân Iran

16/10/2013 00:32 GMT+7

Sau 6 tháng gián đoạn, các cường quốc thuộc nhóm P5+1 gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm qua đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ), nhằm chấm dứt tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo AFP, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã trình bày đề xuất bằng PowerPoint có tựa đề “Khép lại cuộc khủng hoảng không cần thiết và mở ra chân trời mới”, bao gồm 3 bước nhằm giải quyết tranh cãi trong thời hạn 1 năm.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề cập đến triển vọng nới lỏng nhanh các biện pháp trừng phạt Iran nếu Tehran hành động cấp kỳ để xoa dịu nghi ngờ của phương Tây.

Theo BBC, cuộc đàm phán mới này có thể không mang lại bước đột phá, nhưng ông Zarif, người dẫn đầu phái đoàn Iran, hy vọng sẽ đạt được một “lộ trình” cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.