Khăn ướt phát hiện ở bờ biển Úc khó có thể liên quan đến MH370

10/03/2015 14:14 GMT+7

(TNO) Gói khăn ướt có logo hãng hàng không Malaysia Airlines trôi dạt vào bờ biển bang Tây Úc bốn tháng sau khi chuyến bay MH370 mất tích khó có thể liên quan đến MH370, Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) ngày 10.3 cho biết.

(TNO) Gói khăn ướt có logo hãng hàng không Malaysia Airlines trôi dạt vào bờ biển bang Tây Úc bốn tháng sau khi chuyến bay MH370 mất tích khó có thể liên quan đến MH370, Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) ngày 10.3 cho biết.

Một máy bay của hãng Malaysia Airlines tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: Reuters
Chiếc Boeing 777-200ER (chuyến bay MH370) của hãng Malaysia Airlines chở 239 người mất tích kể từ ngày 8.3.2014 mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, theo AFP.
Malaysia tuyên bố MH370 đã rơi xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Úc.
Gói khăn ướt có logo Malaysia Airlines, thường được phục vụ kèm theo thức ăn và nước uống trên máy bay, được phát hiện tại bờ biển ở Thirsty Point, cách thành phố Perth (bang Tây Úc) khoảng 200 km về phía bắc.
ATSB, phụ trách công tác tìm kiếm MH370, trước đây từng thu thập những vật trôi dạt vào bờ biển phía tây nước Tây, cho biết gói khăn ướt này cũng không có gì đặc biệt so với rất nhiều những vật trôi dạt mà cơ quan này thu thập được.
“Gói khăn ướt 6 cm x 8 cm với logo Malaysia Airlines được phát hiện ở Thirsty Point vào ngày 2.7.2014. Nó được giao cho cảnh sát Tây Úc”, ATSB cho biết trong một thông cáo sau khi truyền thông Úc ngày 9.3 đưa tin về gói khăn ướt này.
“Tuy nhiên, không thể kết luận những vật không có mã vạch như mẫu khăn ướt này có liên quan đến MH370”, theo ATSB.
Một năm trôi qua, bí ẩn vẫn tiếp tục bao trùm số phận chuyến bay  MH370. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.