Kenya: Hàng chục cảnh sát thiệt mạng nghi do al-Shabaab phục kích

26/05/2015 16:02 GMT+7

(TNO) Khoảng 25 cảnh sát Kenya thiệt mạng sau một cuộc phục kích giữa đêm, nghi là do các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shabaab thực hiện tại một ngôi làng, theo Reuters ngày 26.5.

(TNO) Khoảng 25 cảnh sát Kenya thiệt mạng sau một cuộc phục kích giữa đêm, nghi là do các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shabaab thực hiện tại một ngôi làng, theo Reuters ngày 26.5.

Binh lính Kenya - Ảnh: Reuters
Vụ tấn công xảy ra tại làng Yumbis, cách tỉnh Garissa 70 km về phía bắc vào đêm 25.5 (giờ địa phương). Những cảnh sát này đang trên đường đến làng Yumbis để cứu 3 cảnh sát khác bị thương trong một vụ nổ mìn vào đầu ngày 25.5, Reuters dẫn nguồn từ tờ Daily Nation (Kenya).
Hãng tin Reuters đưa tin 25 cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi báo Standard (Kenya) cho biết số cảnh sát chết là 20.
Ba cảnh sát thoát được cho biết cả đoàn 4 chiếc xe đã bị các phần tử vũ trang đốt cháy. Người phát ngôn cảnh sát Masoud Mwinyi xác nhận có vụ tấn công tại Yumbis.
Các tay súng al-Shabaab từ Somalia tuần trước đã băng qua biên giới xông vào làng Yumbis ở Kenya, bắt người dân địa phương nghe giảng đạo trong nhiều giờ.
Al-Shabaab từng thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Kenya trong vài năm gần đây nhằm buộc chính phủ Kenya rút quân khỏi Somalia. Hồi tháng 4, tổ chức này đã thực hiện vụ thảm sát tại trường đại học Garissa khiến 148 người thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.