Kẻ giúp al-Qaeda lãnh án 20 năm tù

25/05/2012 08:56 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở bang Texas (Mỹ) đã bị kết án 20 năm tù vào hôm 24.5 vì bị cáo buộc tìm cách lẻn ra khỏi nước Mỹ để giúp lực lượng khủng bố al-Qaeda.

Texan Barry Walter Bujol Jr. cũng bị phạt 10.000 USD khi tìm cách cung cấp các tài liệu quân sự mật, thiết bị GPS và tiền bạc cho al-Qaeda, theo kênh truyền hình ABC News của Mỹ.

Bujol, 30 tuổi, đã bị bắt vào năm 2010 trong khi cố gắng rời Mỹ để đến Trung Đông bằng giấy tờ nhận dạng giả mạo.

Y đã bị kết án hồi cuối tháng 11.2011 về tội cố gắng hậu thuẫn cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và đánh cắp giấy tờ nhận dạng của người khác, BBC đưa tin.

Các công tố viên cho biết Bujol đã tìm mọi cách để gia nhập al-Qaeda và từng liên lạc email với Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan sinh tại Mỹ có liên hệ với al-Qaeda.

Bujol phủ nhận các cáo buộc trên và biện hộ rằng y là mục tiêu của chính phủ Mỹ bởi vì y không đồng ý với chính sách đối ngoại của chính phủ.

Huỳnh Thiềm

>> Lầu Năm Góc trưng bày mô hình nơi ẩn náu của bin Laden
>> Kẻ “đánh bom quần lót” là người Anh
>> Chính phủ Mỹ "trả lương" cho khủng bố?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.