Jamaica tịch thu 3.300 đầu đạn tên lửa ở cảng Kingston

30/11/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Jamaica cho biết nhà chức trách nước này vừa phát hiện 3.300 đầu đạn tên lửa, một máy chế tạo tên lửa và đạn tại cảng Kingston, đài Fox News đưa tin ngày 30.11.

Jamaica tịch thu 3.300 đầu đạn tên lửa ở cảng
Phó cảnh sát trưởng Steve Brown - Ảnh: The Jamaica Gleaner

Phó cảnh sát trưởng Steve Brown ngày 29.11 cho biết giới chức hải quan Jamaica đã phát hiện số vũ khí trên vào chiều 28.11 trên một chiếc tàu ở cảng Kingston (Jamaica).

Ông từ chối tiết lộ nơi xuất phát và nơi đến của số hàng trên. Kích cỡ đầu đạn cũng như loại thiết bị phóng cũng được giữ kín, theo báo Los Angeles Times.

Chưa có người nào bị bắt giữ liên quan đến vụ việc nhưng ông Brown cho biết cảnh sát Jamaica đang truy tìm một người đàn ông bản địa ở thành phố Manchester mà cảnh sát tin có thể hỗ trợ họ trong quá trình điều tra.

Ông Brown nói với các phóng viên, cảnh sát Jamaica đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các cơ quan quốc tế sau khi phát hiện lô hàng.

Quan chức này xác nhận đây là lần đầu tiên chính quyền Jamaica phát hiện lô hàng “khủng” như thế.

Trùng Quang

>> Nga triển khai 22 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2014
>> Hàn Quốc chi 1,85 tỉ USD để tự phát triển tên lửa đẩy mới
>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Triều Tiên cải tiến thành công tên lửa đối hạm của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.