Israel “hoãn đánh Iran” đến sau bầu cử Mỹ

06/03/2012 03:32 GMT+7

Tờ New York Post dẫn lời giới chức ngoại giao giấu tên loan tin Israel đồng ý đợi tới sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 mới quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo đó, thỏa thuận này được thông qua cuối tuần trước để không ảnh hưởng triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Washington và Tel Aviv chưa có bình luận gì về việc này. Thông tin trên xuất hiện ngay trước cuộc hội đàm giữa ông Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington vào tối 5.3. Trong bài phát biểu trước nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel AIPAC ngày 4.3, Tổng thống Mỹ khẳng định Israel có quyền tự quyết về việc bảo đảm an ninh và Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả quân sự, để ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, AFP dẫn lời ông Obama nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, nói đến chiến tranh là “rất khinh suất” và Washington vẫn bảo lưu sử dụng giải pháp ngoại giao hết mức có thể để xử lý căng thẳng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.