IS trỗi dậy mạnh mẽ là 'nhờ' chính quyền ông Obama

27/02/2015 12:48 GMT+7

(TNO) Cựu thống đốc bang Alaska Sarah Palin ngày 26.2 cáo buộc sự trỗi dậy mạnh mẽ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) là do chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama gây ra.

(TNO) Cựu thống đốc bang Alaska Sarah Palin ngày 26.2 cáo buộc sự trỗi dậy mạnh mẽ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) là do chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama gây ra.

Cựu thống đốc bang Alaska Sarah Palin - Ảnh: Reuters
Bà Palin đưa ra phát ngôn trên trong một buổi họp mặt thường niên với các chính trị gia và nhà hoạt động xã hội cánh tả, theo tờ The Independent (Anh).
Bà Palin còn chỉ trích Tổng thống Obama đã không trừng trị thẳng tay IS và cho rằng ông Obama nên có nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn sự trỗi dậy của IS.
Khi binh sĩ Mỹ rút hết khỏi Iraq, các chuyên gia từng cảnh báo cần phải phải duy trì sự hiện diện binh sĩ Mỹ để đảm bảo trật tự ở nước này, bà Palin nói.
“Sự trỗi dậy của IS là hậu quả trực tiếp của việc chính quyền Tổng thống Obama không chịu chú ý đến những lời cảnh báo”, bà Palin cho hay.
“Trung Đông là một hộp mồi lửa… IS bành trướng, chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq mà chúng ta đã đổ máu để bảo vệ”, theo bà Palin.
Kể từ tháng 6.2014, IS chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Tổ chức cực đoan gây chấn động dư luận quốc tế với những vụ thảm sát, bắt cóc và chặt đầu con tin.
Mới đây, IS bắt cóc hàng trăm người Thiên chúa giáo ở Syria và đốt phá nhà thờ Thiên chúa giáo, theo AFP.
Mỹ đang dẫn đầu liên minh quốc tế tiến hành những cuộc không kích chống IS ở Iraq và Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.