IS chính thức xác nhận đã chặt đầu một con tin Nhật Bản

26/01/2015 08:50 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 25.1 chính thức xác nhận đã hành quyết ông Haruna Yukawa, một trong số hai con tin người Nhật mà IS bắt giữ, sau khi tung một đoạn video cho thấy thi thể bị chặt đầu của ông Yukawa.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 25.1 chính thức xác nhận đã hành quyết ông Haruna Yukawa, một trong số hai con tin người Nhật mà IS bắt giữ, sau khi tung một đoạn video cho thấy thi thể bị chặt đầu của ông Yukawa.

Hai công dân Nhật bị IS bắt làm con tin, Kenji Goto (trái) và Haruna Yukawa (phải) trong đoạn video IS tung lên mạng ngày 20.1 - Ảnh: Reuters
 
“IS đã hành quyết con tin Nhật Haruna Yukawa sau khi hết thời hạn nộp tiền chuộc (ngày 23.1)”, IS tuyên bố trên đài phát thanh Al-Bayan, phát sóng trong khu vực nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Iraq và Syria, theo AFP.
“Con tin thứ hai Kenji Goto đang kêu gọi người thân ông ta gây áp lực cho Chính phủ Nhật trả tự do cho người chị của chúng tôi Sajida al-Rishawi bị cầm tù ở Jordan để đổi lấy việc ông Goto được thả”, IS cho biết.
Rishawi là kẻ đánh bom liều chết có dính líu đến vụ tấn công khủng bố một khách sạn ở thủ đô Amman (Jordan) khiến 60 người thiệt mạng vào ngày 9.11.2005 và đang ngồi tù ở Jordan.
IS ngày 24.1 công bố đoạn video kéo dài 3 phút, trong đó có một bức ảnh tĩnh cho thấy ông Goto, nhà báo Nhật bị IS bắt làm con tin, cầm trên tay một tấm ảnh có thi thể bị chặt đầu của ông Yukawa, một công dân Nhật cũng bị IS bắt làm con tin. Đoạn video còn có tiếng ông Goto nói tiếng Anh cho biết những kẻ bắt cóc ông không muốn đòi tiền chuộc 200 triệu USD như trước với hạn chót nộp tiền là ngày 23.1 và IS muốn trao đổi ông Goto để Rishawi được trả tự do.
Cũng trong ngày 25.1, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên án vụ IS hành quyết ông Yukawa là hành động “vô nhân đạo và không thể tha thứ được”, đề nghị IS lập tức trả tự do cho ông Goto.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng lên án hành động giết người man rợ của IS.
Theo AFP, Nhật Bản cử một bộ trưởng đến Jordan đầu tuần này, nhưng Thủ tướng Abe từ chối bình luận liệu rằng ông sẽ đề nghị trả tự do cho Rishawi theo yêu sách IS để giải cứu con tin Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.