IS chấp thuận đưa Boko Haram vào 'đế chế Hồi giáo'

13/03/2015 08:19 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chấp nhận lời thề nguyện trung thành của đồng minh 'thánh chiến' Boko Haram, với mục tiêu 'mở rộng đế chế Hồi giáo (Caliphate) sang khu vực Tây Phi', theo hãng tin Al-Jazeera.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chấp nhận lời thề nguyện trung thành của đồng minh 'thánh chiến' Boko Haram, với mục tiêu 'mở rộng đế chế Hồi giáo (Caliphate) sang khu vực Tây Phi', theo hãng tin Al-Jazeera.

Boko Haram nguyện trung thành với IS - Ảnh: AFP
 
Một đoạn ghi âm được phát trên trang web có liên kết với IS hôm 12.3 cho thấy tổ chức này đã chấp nhận xem Boko Haram là một đồng minh.
“Chúng tôi xin thông báo những tin tức tốt lành về việc mở rộng đế chế Hồi giáo (Caliphate) đến khu vực Tây Phi vì thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo... đã chấp nhận sự trung thành của những người anh em nhóm Sunni trong việc rao giảng và các cuộc thánh chiến", hãng tin Qatar Al-Jazeera trích đoạn ghi âm của Mohamed al-Adnani, kẻ tự nhận là phát ngôn viên của IS.
Đoạn băng này xuất hiện không lâu sau khi phía Boko Haram cho đăng tải lời thề nguyện trung thành với IS hôm 7.3, theo Reuters.
Cả hai đoạn ghi âm này đều chưa được xác minh về tính chính thức, tuy nhiên dường như đây là cuộc sáp nhập có thật.
Ngày 12.3, tờ Daily Post của Nigeria dẫn lời Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan thừa nhận Boko Haram đã sang tập luyện cùng IS.
"Chúng tôi biết mối liên kết này là có thật. Nhưng thậm chí đến lúc này, không ai rõ mức độ liên hệ của chúng, lượng tiền chúng được tài trợ, vũ khí của chúng là gì và quốc tịch của nhóm này là gì", ông Goodluck Jonathan nói.
"Tuy nhiên việc tập luyện chung có thể được khẳng định, do một số thành viên Boko Haram đã đến khu vực tập luyện của IS và quay lại đây", ông cho biết thêm.
Boko Haram là tổ chức cực đoan nổi dậy từ khoảng năm 2009. Nhóm chiến binh này lấy tư tưởng chống lối giáo dục phương Tây làm mục tiêu khủng bố. Nhóm này đang là vấn nạn quân sự lớn nhất ở Nigeria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.