IS bị tố dùng vũ khí hóa học ở Iraq

15/08/2015 08:01 GMT+7

Mỹ đang điều tra thông tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng chất mù tạt để tấn công Lực lượng tự vệ người Kurd ở Iraq.

Mỹ đang điều tra thông tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng chất mù tạt để tấn công Lực lượng tự vệ người Kurd ở Iraq.

Hiện trường một vụ tấn công của IS ở Iraq - Ảnh: Reuters
Hiện trường một vụ tấn công của IS ở Iraq - Ảnh: Reuters
AFP ngày 14.8 dẫn lời giới chức Mỹ nhận định thông tin xuất hiện trên tờ The Wall Street Journal về việc IS sử dụng vũ khí hóa học là “đáng tin cậy”.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang “tìm kiếm thông tin bổ sung” về cáo buộc này. Trước đó, The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin cho biết 60 binh sĩ người Kurd ở Iraq bị thương tích ở cổ họng và có dấu hiệu trúng hóa chất trong lúc giao chiến với IS tại thị trấn Makhmur, gần biên giới với Syria, hôm 12.8.
Theo các chuyên gia, các tay súng IS có thể đã lấy được bom chứa khí mù tạt từ các kho vũ khí của chính quyền Syria. Một đội đặc nhiệm Mỹ và Iraq đã được triển khai đến hiện trường để điều tra.
Theo AP, sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus hồi năm 2014 khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng, Mỹ và Nga đã thúc đẩy chính phủ Syria đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình. Tuy nhiên kể từ đó, liên tục xuất hiện thông tin về các vụ tấn công bằng bom chứa chlorine ở nước này.
Giới tình báo Mỹ cáo buộc Damascus còn cất giấu chất độc hóa học để chống lại phe nổi dậy. Cả Syria và Nga đều cực lực bác bỏ thông tin trên nhưng chưa có phản ứng gì về nghi án IS sử dụng vũ khí hóa học. Vì thế, có ý kiến từ phương Tây cho rằng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang trong cảnh “há miệng mắc quai” nên phải im lặng về việc bom mù tạt lọt vào tay IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.