Iraq treo cổ 34 người từ đầu năm 2012

26/01/2012 17:11 GMT+7

(TNO) Từ đầu năm đến nay, Iraq đã thực hiện việc xử tử 34 người so với con số tổng cộng 68 người bị treo cổ trong cả năm ngoái, AFP dẫn lời phát ngôn viên Haidar al-Saadi của Bộ Tư pháp nước này nói hôm 26.1.

Trong số người bị thi hành án tử hình trong năm nay, có hai phụ nữ và một người nước ngoài quốc tịch Syria, trong khi thống kê trong cả năm 2011 có ba phụ nữ và ba người nước ngoài (gồm các quốc tịch Tunisia, Ai Cập và Ma Rốc) bị tử hình.

"Trong năm 2011, có 68 người bị tử hình", phát ngôn viên Saadi nói với AFP.

"Tất cả các vụ thi hành án tử hình đều được thực hiện bằng hình thức treo cổ, và 99% những người bị tử hình bị kết án liên quan đến khủng bố", theo Saadi.

Saadi cũng nói rằng, có 34 người bị tử hình cho đến nay trong năm 2012, nhưng phủ nhận cáo buộc từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Navi Pillay nói rằng họ bị tử hình trong cùng một ngày.

"Họ bị tử hình trong nhiều nhóm từ đầu năm đến nay", phát ngôn viên Saadi nói.

Trước đó, hôm 24.1, bà Navi Pillay đã kêu gọi Iraq đình chỉ ngay lập tức hình phạt tử hình.

AFP dẫn ước tính của Liên Hiệp Quốc cho biết, từ năm 2004 đến nay, có hơn 1.200 người bị tuyên án tử hình tại Iraq, tuy nhiên không có số liệu cụ thể về số lượng án tử hình đã được thi hành.

Tiến Dũng

>> Tìm ra "công thức" của gã "đồ tể" giết ít nhất 53 người
>> Iran tuyên án tử hình "gián điệp" Mỹ
>> Ông Mubarak tiến gần đến... án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.