Iraq rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom

14/06/2012 03:26 GMT+7

Ngày 13.6, nhiều vụ đánh bom xe liên tục xảy ra tại các điểm hành hương của người Hồi giáo Shiite ở Iraq khiến ít nhất 63 người chết và hàng chục người trọng thương, theo AFP.

Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng tại thị trấn Taji, phía bắc Baghdad, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Kế đến, giới chức giấu tên tại địa phương cho biết 4 vụ đánh bom khác tiếp tục xảy ra trong buổi sáng cùng ngày tại thủ đô Baghdad làm 25 người chết và hơn 70 người bị thương.

Ngoài ra, 3 quả bom khác phát nổ tại thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Đây là loạt tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ triệt thoái khỏi nước này.

Đồng thời, đây cũng là đợt phá hoại thứ 3 trong tuần này với mục tiêu nhằm vào cuộc hành hương hằng năm của những người Hồi giáo Shitite. Đến nay, chưa có nhóm nào tuyên bố chịu trách nhiệm về loạt tấn công ngày 13.6. 

H.G

>> Đánh bom hàng loạt tại Iraq, 62 người chết
>> Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 4 lính Pháp thiệt mạng
>> Nhật truy lùng nghi can cuối cùng vụ tấn công bằng sarin
>> Mỹ cam kết tiếp tục truy quét al-Qaeda ở Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.