Iran thả hai “gián điệp Azerbaijan”

05/09/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Truyền hình nhà nước Iran ngày 4.9 đưa tin chính phủ nước này đã phóng thích hai người Azerbaijan vốn bị giam giữ từ tháng 5 đến nay vì tội làm gián điệp, theo AP.

Bản tin dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đã trả tự do cho Shahryar Hajizadeh và Farid Husseinov trong cùng ngày vì lòng khoan dung của người Hồi giáo.

Việc phóng thích hai người Azerbaijan diễn ra đồng thời với chuyến thăm Baku, thủ đô Azerbaijan, của Phó tổng thống phụ trách di sản văn hóa Iran Hasan Mousavi.

Iran hồi tháng 7 cho biết nước này đã bắt giữ Hajizadeh và Husseinov với cáo buộc hai người này có liên hệ với cơ quan mật vụ Azerbaijan và dự định tuyển mộ những người bất đồng chính kiến tại Iran.

Quyết định trên được đưa ra sau vài tháng tranh cãi gay gắt giữa Iran và Azerbaijan.

Iran buộc tội Azerbaijan chứa chấp những phần tử khủng bố chống Iran có liên quan đến cơ quan tình báo Mossad của Israel. Azerbaijan thì nói rằng Iran ủng hộ những người bất đồng chính kiến Hồi giáo.

Cả hai nước đều cực lực bác bỏ những cáo buộc nhằm vào nhau.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.