Iran không từ bỏ chương trình hạt nhân

24/11/2011 00:35 GMT+7

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 23.11 tuyên bố trên truyền hình rằng nước này sẽ không lùi bước về chương trình hạt nhân của mình bất chấp các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây. Ông Ahmadinejad nói: “Iran sẽ không lùi dù chỉ một bước và không cho phép ngay cả một hành động xâm phạm nhỏ nhặt”. Tuyên bố trên nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới mà một số nước đưa ra ngày 22.11.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 23.11 tuyên bố trên truyền hình rằng nước này sẽ không lùi bước về chương trình hạt nhân của mình bất chấp các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây. Ông Ahmadinejad nói: “Iran sẽ không lùi dù chỉ một bước và không cho phép ngay cả một hành động xâm phạm nhỏ nhặt”. Tuyên bố trên nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới mà một số nước đưa ra ngày 22.11.

 
Hai tàu sân bay Mỹ tại eo biển Hormuz - Ảnh: Navy.mil 

Theo AFP, Mỹ sẽ trừng phạt các công ty hỗ trợ và hợp tác phát triển dầu mỏ với Iran. Pháp thì đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran và cấm vận ngành xuất khẩu dầu mỏ nước này. Ngoài ra, website hải quân Mỹ đưa tin nước này đã điều 2 tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS John C.Stennis đến eo biển Hormuz ngay sát Iran. Trong khi đó, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc phương Tây tăng cường trừng phạt Iran, theo AFP.

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.