Iran “giải mã hết bí mật” UAV Mỹ

11/12/2012 03:00 GMT+7

Ngày 10.12, kênh Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao quân đội Iran tên Amir-Ali Hajizadeh khẳng định nước này đã giải mã “mọi bí mật” liên quan đến máy bay không người lái (UAV) do thám

RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Tehran thu giữ hồi tháng 12.2011. Cũng trong ngày 10.12, Hãng tin FARS cho biết một quan chức quân đội Iran tên Massoud Jazzayeri tuyên bố nước này đạt được bước tiến thần kỳ về việc phát triển UAV.

Theo đó, Tehran sẽ trang bị UAV cho hầu hết các đơn vị quân đội của Tehran để nâng cao thực lực tác chiến. Hồi tháng 9, Tehran từng giới thiệu một loại UAV mang tên Haazem được khẳng định sở hữu những công nghệ và khả năng tác chiến không thua gì những đối thủ của Mỹ lẫn Israel.

Theo Tehran, loại máy bay không người lái này có thể mang theo tên lửa và thừa khả năng oanh kích với sức công phá lớn.

Hoàng Đình 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.