Indonesia sơ tán 6.000 dân vì núi lửa phun trào

03/06/2015 15:14 GMT+7

(TNO) Ngày 3.6, giới chức Indonesia đã ra lệnh sơ tán hơn 6.000 dân sống xung quanh núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra đang phun trào dữ dội.

(TNO) Ngày 3.6, giới chức Indonesia đã ra lệnh sơ tán hơn 6.000 dân sống xung quanh núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra đang phun trào dữ dội.

Núi lửa Sinabung phun trào hồi tháng 2.2014 - Ảnh: AFP

Hãng tin DPA (Đức) cho biết hôm nay 3.6 núi lửa Sinabung phun mạnh, dung nham trào ra dữ dội. Từ năm 2013, ngọn núi lửa này hoạt động trở lại nhưng không liên tục. Đợt phun trào hồi tháng 2.2014 từng khiến 16 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất nhà cửa, theo DPA.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan giám sát thiên tai quốc gia Indonesia, cho hay lượng dung nham núi lửa này phun trào ước tính khoảng 3 triệu m3. Chính phủ Indonesia đã phải nâng mức báo động cao nhất cho vùng Sinabung và sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
"Nguy cơ đáng lo là sụp đổ vòm núi lửa kéo theo sự phun trào của dung nham có thể chảy xa đến 7 km về phía đông nam", ông Sutopo cảnh báo.
Hơn 2.000 gia đình với trên 6.000 người ở 8 khu làng quanh núi lửa phải thực hiện lệnh sơ tán, đặc biệt hơn 300 gia đình trong bán kính 3 km của núi lửa có nguy cơ bị ảnh hưởng cao của dung nham, theo cơ quan giám sát thiên tai Indonesia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.