Indonesia sẽ hiện đại hóa vũ khí

18/01/2012 00:07 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro tuyên bố quân đội nước này sẽ bắt đầu hiện đại hóa vũ khí sau một thập niên tập trung cải cách nội bộ và không mua sắm lớn.

Tờ Jakarta Post dẫn lời Giám đốc Cơ quan vật chất quốc phòng Ediwan Prabowo cho biết danh sách các loại khí tài cần trang bị sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm nay. Danh sách bao gồm các hệ thống vũ khí khác nhau, như: máy bay trực thăng, pháo, hệ thống rốc-két, tên lửa chống máy bay và tàu chiến. Trong năm 2011,

Indonesia đã ký hợp đồng mua 6 chiếc Su-30 MKK của Nga (470 triệu USD), 3 tàu ngầm Hàn Quốc (1,1 tỉ USD), 9 máy bay vận tải NC-295 của Tây Ban Nha (325 triệu USD), 16 máy bay KAI T-50 Gold Eagle của Hàn Quốc (400 triệu USD), 8 máy bay chuyên dụng chống bạo loạn Embraer EMB-314 Super Tucano của Brazil và 1 máy bay huấn luyện Grob G 120TP của Đức.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.